450 doanh nghiệp sẽ tham gia Triển lãm quốc tế y dược Việt Nam lần thứ 26

VietTimes -- Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 26 sẽ được tổ chức từ 8/5 đến 11/5 tại Hà Nội.
Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện phát biểu tại buổi họp báo.
Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế), sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm, nhằm xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư…

Triển lãm năm nay có 550 gian hàng của 450 doanh nghiệp quốc tế như Thái Lan, Nhật Bản, Đức.. và các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Y tế cũng tham gia trưng bày gian hàng với chủ đề “Sức khỏe Việt Nam”, giới thiệu các chủ trương, chính sách về công tác y tế…
Hội Y học dự phòng Việt Nam và các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc và triển lãm y tế dự phòng với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, là nơi để các cán bộ y tế dự phòng chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn về y học dự phòng.
Tại triển lãm, nhiều hội thảo cũng sẽ diễn ra như: Đánh giá tài liệu khuyến cáo lịch sử dụng vaccine cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam, Liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong điều trị ung thư và bệnh tiểu đường – thành tựu trong y tế dự phòng Nhật Bản, Chương trình hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp và bệnh tim mạch…

Triển lãm được kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội và thành công cho các doanh nghiệp tham dự, góp phần thực hiện chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.