3 sinh viên Trung Quốc bị tố quay lén tàu sân bay Mỹ bằng UAV, có thể chịu 3 năm tù giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo truyền thông địa phương, có 3 người bị cáo buộc chụp ảnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Hải quân ở Busan có thể đối mặt với 3 năm tù giam hoặc bị phạt 21.000 USD.

Theodore Roosevelt (CVN 71), tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang neo đậu ở Busan (Ảnh: AP)
Theodore Roosevelt (CVN 71), tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang neo đậu ở Busan (Ảnh: AP)

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, 3 sinh viên Trung Quốc đang bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì cáo buộc chụp ảnh trái phép một tàu sân bay Mỹ khi tàu này đang ở Hàn Quốc.

Các sinh viên này bị bắt khi đang điều khiển máy bay không người lái (UAV) hướng về Bộ Tư lệnh Tác chiến Hải quân ở thành phố Busan, phía đông nam Hàn Quốc, vào ngày 25/6. Họ bị cáo buộc chụp ảnh trái phép tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) đang neo đậu tại căn cứ, theo Korea JoongAng Daily.

CVN 71, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Nhóm Tác chiến Tàu sân bay số 9, đã vào Căn cứ Hải quân Busan vào ngày 22/6. Đi cùng với nó là tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis USS Halsey và USS Daniel Inouye, để tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Cảnh sát Busan cho biết 3 sinh viên này bị cáo buộc vi phạm Nghị định thi hành Luật Bảo vệ Căn cứ và Công trình Quân sự. Luật này quy định rằng nếu ai đó chụp ảnh căn cứ quân sự mà không được sự cho phép, họ có thể bị phạt tù 3 năm hoặc bị phạt tiền 30 triệu won (21.700 USD).

Ba công dân Trung Quốc, từ 30 đến 49 tuổi, nói rằng họ chụp ảnh vì tò mò, theo một báo cáo khác của hãng thông tấn Yonhap. Trong khi đó, cảnh sát Busan và các phương tiện truyền thông địa phương lại xác nhận nhóm này là sinh viên.

UAV đã quay được hơn 5 phút hình ảnh về tàu sân bay và căn cứ, theo báo cáo.

Những bức ảnh trái phép được chụp vào cùng ngày Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm tàu sân bay để kiểm tra, theo các nguồn tin.

Ông Yoon nói rằng tàu sân bay cập cảng Hàn Quốc nhằm thể hiện cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh của nước này, theo Yonhap đưa tin tháng trước.

Đây là lần đầu tiên tàu USS Theodore Roosevelt ghé cảng Hàn Quốc và là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến nước này sau 7 tháng.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Seoul đang thiếu niềm tin lẫn nhau. Trung Quốc lo lắng về việc Hàn Quốc tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và Nhật Bản thông qua các cuộc tập trận quân sự chung.

Hàn Quốc đã xác nhận việc đàm phán để gia nhập liên minh an ninh Aukus do Mỹ dẫn đầu, điều này có thể khiến Bắc Kinh lo ngại. Nhật Bản trước đó cũng đã có động thái tương tự.

Quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc đang gặp “thách thức và khó khăn,” Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Hàn Quốc vào tháng 5, đồng thời kêu gọi chấm dứt sự can thiệp từ bên ngoài vào mối quan hệ này.

Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp chống gián điệp, đặc biệt là bảo vệ các cơ sở quân sự của mình.

Năm ngoái, các cơ quan an ninh Trung Quốc đã báo cáo một vụ việc liên quan đến một người nước ngoài chụp ảnh trái phép căn cứ hải quân của họ. Họ cảnh báo những người đam mê quân sự không chụp ảnh trái phép và không tiết lộ thông tin nhạy cảm liên quan đến việc xây dựng tàu sân bay của Trung Quốc.

Theo SCMP