2S35 “Coalition -SV”: Pháo tự hành hiện đại nhất của Nga được đưa vào thử nghiệm chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo tuyên bố của Tổng giám đốc tập đoàn Rostec Sergei Chemezov ngày 27/12/2023, các tổ hợp pháo tự hành hiện đại nhất của Nga 2S35 “Coalition -SV” đã tham gia chiến đấu trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháo tự hành 2S35 "Coalition-SV" trên thực địa. Ảnh Topwar.
Pháo tự hành 2S35 "Coalition-SV" trên thực địa. Ảnh Topwar.

Ngày 9/1, trang Russian Gazeta đưa tin: Các cuộc thử nghiệm pháo tự hành “Coalition -SV” đã hoàn thành thành công trong năm 2023. Kết quả thử nghiệm đã xác nhận tất cả những tính năng kỹ chiến thuật theo thiết kế. Tiếp theo, pháo tự hành này sẽ được thử nghiệm trên chiến trường ở Ukraine.

Ông Sergei Chemezov, trả lời phỏng vấn của truyền thông Nga nói: “Giai đoạn thử nghiệm pháo đã hoàn tất, chúng tôi đã đưa vào sản xuất hàng loạt. Lô sản phẩm thí điểm đầu tiên được giao vào cuối tháng 12/2023”.

Pháo tự hành bánh xích mới nhất của Nga 2S35 "Coalition-SV" do Viện nghiên cứu Trung tâm "Burevestnik", có trụ sở tại Nizhny Novgorod thiết kế và phát triển. Những tính năng chính của vũ khí là lựu pháo cỡ nòng 152 mm, chiều dài đường nòng là 52 cỡ đạn, sử dụng đạn và liều phóng riêng biệt. Kỹ thuật này cho phép pháo có tầm bắn lớn hơn 70 km, tốc độ bắn cao.

Một lô vũ khí thử nghiệm 12 pháo tự hành 2S35 "Coalition-SV" đã được sản xuất tại Nhà máy Kỹ thuật Vận tải Ural thuộc tập đoàn công nghiệp Uralvagonzavod vào năm 2019. Tháng 5/2020, 8 khẩu pháo được gửi đi thử nghiệm thực tế sử dụng tại một đơn vị pháo binh thuộc Quân khu Trung tâm ở vùng Chelyabinsk. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm sử dụng và những ý kiến của các pháo thủ, nhà sản xuất đã thực hiện một số những sửa đổi nhỏ.

Hiện nay, các pháo tự hành “Coalition -SV” sẽ được thử nghiệm để xác định hiệu quả chiến đấu trong điều kiện hoạt động trên thực tế chiến trường. Như Rostec lưu ý, lựu pháo vượt qua các mẫu pháo tốt nhất trên thế giới và trong nước về tầm bắn và độ chính xác cũng như thời gian cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu.

phao-tu-hanh-2s35-coalition-sv-01-2650.jpg
Pháo tự hành 2S35 "Coalition-SV". Ảnh Russian Gazeta.

Vũ khí chính của pháo tự hành 2S35 là pháo 2A88 152 mm được trang bị bộ phận hãm nòng tiên tiến. Pháo tự hành có bộ phận nạp đạn tự động dạng mô-đun. Đạn được nạp vào nòng bằng cơ cấu nạp khí nén. Thiết kế cơ cấu nạp đạn này cho phép nạp ở bất kỳ góc tầm nào, không cần đưa nòng súng về đường nạp chuẩn.

Đạn được bắn bằng hệ thống kích nổ liều phóng vi sóng. Nhờ áp dụng thiết kế cơ cấu nạp đạn mới trên pháo tự hành 2S35 có tốc độ bắn cao. Các nguồn tin Nga ước tính tốc độ bắn của pháo tự hành 2S35 là 16 phát/phút hoặc hơn 10 phát/phút. Có thể được hiểu tốc độ bắn trung bình là trên 10 phát/phút.

Bộ Tư lệnh Phát triển Học thuyết và Huấn luyện Quân đội Mỹ (TRADOC) trong cơ sở dữ liệu Mạng tích hợp dữ liệu OE (ODIN) về pháo tự hành giải thích, pháo tự hành "Coalition-SV" có hai chế độ bắn, “Tốc độ bắn trung bình” là 12 phát/phút và “Tốc độ bắn tối đa” là 16 phát/phút.

Loại đạn chính của pháo tự hành 2S35 là đạn phân mảnh nổ phá mạnh và đạn dẫn đường laser Krasnopol. Ngoài ra, pháo tự hành cũng được trang bị các loại đạn đặc biệt như đạn nhiệt áp, đạn khói và đạn gây cháy. Tầm bắn tối đa có thể đạt đến 70 km, sử dụng đạn dẫn đường có vây điều khiển, bộ khí nén tăng tầm và điều hướng bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, dẫn đường giai đoạn cuối bằng đầu dẫn laser bán chủ động. Các máy bay không người lái trinh sát pháo binh như ZALA hoặc Supercam S350 thực hiện chiếu xạ mục tiêu bằng thiết bị laser.

Cơ số đạn biên chế trong pháo tự hành là 70 viên. Để tiếp đạn cho pháo tự hành, Phòng thiết kế Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik đã phát triển phương tiện vận tải và nạp đạn đa năng 2F66-1 trên khung gầm xe KamAZ-6560, có khả năng vận chuyển đạn pháo cỡ nòng từ 120 mm -155 mm. Tổng số đạn vận chuyển là 92 viên, thời gian nạp đạn cho pháo tự hành 15 phút.

Trên tháp pháo 6S21 của pháo tự hành "Coalition-SV" được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa 2S35, trang bị súng máy phòng không Kord 12,7 mm. Trạm vũ khí được điều khiển trong khoang chiến đấu thân xe trên màn hình điều khiển, góc tầm từ −5° đến +75°, góc hướng 360o. Cơ số đạn trong hộp tiếp đạn là 200 viên.

Hệ thống điều khiển hỏa lực của pháo tự hành được trang bị 2 radar Doppler. Mục đích của các radar là xác định chính xác quỹ đạo của đạn, không cần phải sửa bắn thủ công. Pháo tự hành, trang bị radar Doppler kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực, khi viên đạn đầu tiên đang bay, trên cơ sở độ lệch quỹ đạo đường đạn, hệ thống điều khiển sẽ tự động thực hiện những điều chỉnh cần thiết và cho phép bắn liên tiếp, tăng tốc độ bắn của pháo.

2S35 “Coalition-SV” được trang bị hệ thống điều khiển tự động kỹ thuật số (ASUNO) cho quá trình định vị pháo tự hành, lấy tầm hướng, lựa chọn mục tiêu, tính toán phần tử bắn. Trên các vị trí công tác của pháo thủ và chỉ huy trưởng được trang bị các màn hình điều khiển pháo, hiển thị phần tử bắn, tọa độ mục tiêu, loại đạn sử dụng.

Hệ thống điều khiển pháo được kết nối hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu chiến thuật và chỉ huy thống nhất. Việc tích hợp hệ thống pháo tự hành 2S35 vào Hệ thống chỉ huy, điều hành tác chiến cấp độ chiến thuật cho phép kíp pháo thủ nhận được chỉ định mục tiêu trực tiếp trên kênh liên lạc kỹ thuật số, cung cấp khả năng quan sát khu vực chiến trường ngày đêm, tự động hóa tính toán phần tử bắn và hiệu chỉnh hỏa lực nhanh chóng đối với nhiều mục tiêu cùng lúc.

" Coalition-SV " được xây dựng trên thân xe tăng T-90. Kíp xe 3 người bao gồm chỉ huy pháo, pháo thủ và lái xe. Pháo tự hành có thể bắn ở chế độ Hỏa lực tập trung nhiều đạn trên một mục tiêu (MRSI), bắn tự động 12-14 quả đạn với các góc tầm khác nhau. Tính năng này cho phép gần như tất cả loạt đạn rơi xuống mục tiêu cùng lúc. Với tốc độ bắn cao, pháo tự hành 2S35 "Coalition-SV" có thể thực hiện nhiệm vụ hỏa lực tương tự như pháo phản lực.

Pháo tự hành có thời gian chuyển trạng thái từ cơ động di chuyển sang sẵn sàng khai hỏa trong 1,5 phút kể từ khi đến vị trí bắn và có thể rời vị trí trong vòng chưa đầy 1 phút để chống phản pháo.

Theo Russian Gazeta