29/11 công bố kết luận thanh tra bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng mua lại dự án của Vũ “nhôm” để phục vụ công cộng

VietTimes -- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã cho biết hai nội dung như vậy, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận trên địa bàn Đà Nẵng của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố này, diễn ra sáng 27/11. 
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng sáng 27/11.
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng sáng 27/11.

Ngày 27/11, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và Thanh Khê.

Tại đây, cử tri đã chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến thanh tra, rà soát các dự án ở khu vực bán đảo Sơn Trà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thông tin liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (“Vũ nhôm”); thu hồi tài sản; quản lý đô thị được cử tri quan tâm, đặt câu hỏi.

Liên quan đến kết luận thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Chính phủ đã làm việc xong và trao đổi hết các thông tin liên quan để chuẩn bị công bố kết quả. Dự kiến vào ngày 29/11, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết quả thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà.

Đối với các vấn đề liên quan đến vụ án “Vũ nhôm”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết sẽ mua lại Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn để cải tạo lại cảnh quan kiến trúc làm nơi đặt Ban quản lý Khu thành Điện Hải, nơi thờ phụng; làm trung tâm thông tin du lịch;… phục vụ công cộng.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, TP này sẽ mua lại Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn để cải tạo lại cảnh quan kiến trúc làm nơi đặt Ban quản lý Khu thành Điện Hải, nơi thờ phụng; làm trung tâm thông tin du lịch;…phục vụ công cộng.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, TP này sẽ mua lại Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn để cải tạo lại cảnh quan kiến trúc làm nơi đặt Ban quản lý Khu thành Điện Hải, nơi thờ phụng; làm trung tâm thông tin du lịch;…phục vụ công cộng.

Đối với ý kiến cử tri về việc xét xử “Vũ nhôm”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Vũ "nhôm” sẽ có ít nhất 3 lần ra tòa, với 3 tội danh. Hiện đã và đang xử các vụ làm lộ tài liệu bí mật của quốc gia, vụ án liên quan đến ngân hàng Đông Á. Vụ thứ ba sẽ liên quan nhiều đến Đà Nẵng là xử tội lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Ông Nghĩa cũng cho hay, vụ án “Vũ nhôm” rất phức tạp và tới đây sẽ được tiếp tục xử lý rốt ráo đối với những người liên quan đến Vũ nhôm ở các địa phương và ở trong ngành công an./.