20 trực thăng nhả đạn, đặc nhiệm Syria chiếm thị trấn chiến lược gần cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 10.12.2017, đơn vị đặc nhiệm Al-Ghaith (lữ đoàn 42, sư đoàn cơ giới số 4) tiếp tục cuộc tiến công trong khu vực Beit Jenn, đánh chiếm ngọn đồi phía bắc thị trấn Magher al-Meir, đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Beit Jinn, cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News
Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Beit Jinn, cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News

Với cuộc tấn công của đơn vị đặc nhiệm Al-Ghaith (tên gọi của lữ đoàn 42, sư đoàn cơ giới số 4), quân đội Syria giành được quyền kiểm soát toàn bộ núi Tall Shihab và dãy núi Tall Bardyah. Cuộc tấn công được yểm trợ bời lực lượng 20 chiếc trực thăng tấn công quân đội Syria, sử dụng hỏa lực chi viện các lực lượng vũ trang Syria đánh dạt Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) về phía đông thị trấn Magher al-Meir.

Sau cuộc tấn công dữ dội chưa từng có của lực lượng trực thăng chiến đấu Syria, phát huy kết quả đạt được, lữ đoàn 42 chuyển hướng tiến công đánh chiếm đồi Zaher Al-Aswad, giao chiến ác liệt với các tay súng khủng bố HTS.

Dưới hỏa lực yểm trợ dữ dội của không quân và pháo phản lực, quân đội Syria đập tan sức kháng cự của kẻ thù, tiến vào các trận địa phòng ngự của HTS, giành quyền kiểm soát toàn bộ cao điểm. Các chiến binh HTS tháo chạy khỏi trận địa, bỏ lại nhiều vũ khí trang bị.

Giành được quyền kiểm soát cao điểm Zaher Al-Aswad, quân đội Syria bao vây thị trấn Magher al-Meir từ ba phía, khống chế hỏa lực trên toàn bộ thị trấn. Dự kiến trong ngày 11.12.2017, các đơn vị lữ đoàn 42 sẽ tiến vào thị trấn Magher al-Meir.

20 trực thăng nhả đạn, đặc nhiệm Syria chiếm thị trấn chiến lược gần cao nguyên Golan ảnh 1Quân đội Syria tiến công đánh chiếm thị trấn Magher al-Meir, khu vực Beit Jinn gần cao nguyên Golan - ảnh Muraselon
Các đơn vị quân đội Syria, tiến công trên khi vực Beit Jinn, gần cao nguyên Golan - video Ruptly

NT