11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, trong đó có cụ bà 88 tuổi liệt nửa người phải thở máy

VietTimes -- Sáng nay (5/5), 11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó, có cụ bà 88 tuổi liệt nửa người phải thở máy và 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2
11 bệnh nhân chiến thắng Covid-19 được xuất viện tại BV Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Thúy)
11 bệnh nhân chiến thắng Covid-19 được xuất viện tại BV Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Thúy)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân sau: 

Bệnh nhân 233, 24 tuổi, nữ, sống ở Diễn Châu, Nghệ An, vào viện ngày 2/4. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 245, 21 tuổi, nữ, sống ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào viện ngày 6/4. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 267, 46 tuổi, nam, sống ở Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 15/4. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 74, 23 tuổi, nam, sống ở Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4. Bệnh nhân vào viện ngày 24/4. Bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 137, 36 tuổi, nam, sống ở Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 7/4. Bệnh nhân vào viện ngày 23/3. Bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 147, nam, 19 tuổi, sống ở Yên Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân vào viện ngày 23/3, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 161, nữ, 88 tuổi, sống ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có 5 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là 1 trong 5 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập và điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thở khí phòng, liệt 1/2 người trái, cơ lực 4/5, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân ăn uống được và đang tiếp tục được tập phục hồi chức năng. 

Bệnh nhân 163, nữ, 43 tuổi, sống ở Long Biên, Hà Nội, vào viện ngày 27/3. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 201, nữ, 23 tuổi, sống ở Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 225, nam, 35 tuổi, sống ở Hải Phòng, vào viện ngày 1/4. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 255, nam, 29 tuổi, sống ở Hà Giang, vào viện ngày 8/4. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 5/5, Việt Nam ghi nhận 271 ca mắc COVID-19.

Đã qua 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.