1 triệu trẻ cần cứu trợ sau động đất Nepal

Chính phủ Nepal ngày 27/4 cho biết đã có 3.218 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở nước này hai ngày trước đó.
Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Kathmandu. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Kathmandu. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai ngày sau thảm họa, người dân Nepal, đặc biệt là ở khu vực Kathmandu chưa hết hoảng loạn và vẫn nơm nớp lo sợ những đợt dư chấn tiếp theo. Những người sống sót tìm mọi cách để cứu người thân còn kẹt trong đống đổ nát, nhưng hầu như họ chỉ tìm được các thi thể. Ban đêm, nhiều người Nepal chấp nhận ngủ ngoài trời, trong cái lạnh căm của vùng núi cao Himalaya, nhưng ít nhất họ còn cảm thấy được an toàn.


1 triệu trẻ cần cứu trợ sau động đất Nepal  ảnh 1

Công tác tìm kiếm, cứu hộ càng trở nên khó khăn bởi mưa lớn và chớp giật, trong khi tình hình thời tiết xấu được dự báo còn tiếp diễn.

Cảnh tượng hoang tàn, đau đớn ở khắp mọi nơi tại Kathmandu. Một cảm giác hoang mang, tuyệt vọng bao trùm thủ đô. Người dân hoàn toàn bất lực trước sức tàn phá quá lớn của cơn địa chấn. Nhiều người thẫn thờ, tuyệt vọng lang thang trên đường phố Kathmandu, thành phố 3 triệu dân nay đã trở thành tâm điểm của các nỗ lực cứu trợ thảm họa quốc tế.

Ngày 26/4, Mỹ thông báo 70 nhân viên cứu trợ Mỹ mang theo 45 tấn hàng hóa, chủ yếu là thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, đang trên đường tới Nepal bằng máy bay vận tải quân sự, dự kiến đến trong ngày 27/4. Ngoài ra, Mỹ đang chuẩn bị và trong vài ngày tới sẽ gửi thêm nguyên vật liệu khẩn cấp phục vụ các cơ sở trú ẩn của người dân Nepal sau thiên tai.

Các tuyến đường tắc nghẽn do hàng chục nghìn người dựng trại, nằm ngay trên hè phố vì những ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoặc họ không dám quay trở về vì lo sợ dư chấn còn tiếp diễn.

Thông tin trên do Giám đốc Cơ quan Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Nepal công bố. Trận động đất này cũng đã làm chết 90 người tại các nước láng giềng trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.

1 triệu trẻ cần cứu trợ sau động đất Nepal  ảnh 2

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ một nạn nhân may mắn sống sót sau trận động đất ở Kathmandu ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cùng ngày cho biết hai máy bay Nga chở đội cứu hộ gồm hơn 90 chuyên gia, cùng thiết bị và hàng hóa cứu trợ đã đến Nepal. Các nước Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Luxembourg, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Algeria, Singapore, Israel đều đã cử lực lượng cứu hộ giúp Nepal khắc phục hậu quả của trận động đất lịch sử. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đang triển khai bệnh viện dã chiến ở Nepal với 60 - 80 giường bệnh. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) hiện đã sẵn sàng cử nhóm chuyên gia đến Nepal giúp chính phủ nước này đánh giá các tác động của trận động đất đến tình hình kinh tế và xác định các nhu cầu tài chính. 

1 triệu trẻ cần cứu trợ sau động đất Nepal  ảnh 3

Đội cứu hộ Nhật Bản tại sân bay Narita trước khi tới Nepal tham gia các hoạt động tìm kiếm nạn nhân động đất. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban châu Âu ngày 26/4 đã giải ngân khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 3 triệu euro (3,25 triệu USD) cho Nepal. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Justine Greening thông báo Anh đã chi 5 triệu bảng (7,6 triệu USD) hỗ trợ giải quyết hậu quả trận động đất ở Nepal. Các nước Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Na Uy cũng đã cam kết viện trợ cho Nepal.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 27/4 cho biết khoảng 1 triệu trẻ em cần được hỗ trợ khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra ngày 25/4 ở Nepal. Con số thống kê mới nhất do Bộ Nội vụ Nepal công bố chiều 27/4 cho biết ít nhất 3.726 người đã thiệt mạng, trong đó riêng tại thung lũng Kathmandu là 1.302 người, và 6.515 người bị thương. 

Trong một tuyên bố, UNICEF cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh tật khi hàng nghìn trẻ em đang phải sống tạm trong những khu đất trống ở thủ đô Kathmandu sau khi nhiều nhà cửa bị phá hủy trong trận động đất. Tổ chức này nêu rõ do khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và hệ thống vệ sinh hạn chế, trẻ em ở Nepal đang có nguy cơ cao bị lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, trong khi rất nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, không có gia đình.

UNICEF đã huy động nhân viên và triển khai 2 máy bay chở 120 tấn hàng cứu trợ, trong đó có thuốc men và các trang thiết bị y tế, chăn màn và lều bạt, đến Nepal.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nepal Leela Mani Paudyal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quốc gia Nam Á này. Ông Paudyal cho biết hiện vẫn còn hơn 150 nhà leo núi đang bị mắc kẹt ở hai khu trại trên núi Qomolangma.

Nepal đã triển khai máy bay trực thăng và các đội y tế đến khu vực bị ảnh hưởng nhằm giải cứu những người này sớm nhất. Đến nay, số người leo núi bị thiệt mạng do lở tuyết tại núi Qomolangma đã lên tới 18 người, trong đó có 1 người Nhật Bản, số nạn nhân còn lại chưa rõ quốc tịch. Trung Quốc đã quyết định hoãn cuộc leo núi mùa Xuân bên triền phía Bắc của núi Qomolangma ở Tây Tạng (Trung Quốc). Hơn 400 nhà leo núi đến từ hơn 20 quốc gia đã được đưa đến các khu vực an toàn.

1 triệu trẻ cần cứu trợ sau động đất Nepal  ảnh 5

Tuyết lở tại khu vực cắm trại trên Núi Everest sau trận động đất. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam cho biết đang tăng cường phân phát nước sạch và các trang thiết bị vệ sinh tới hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư ở Nepal. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng thông báo đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch cứu trợ quy mô lớn tới Nepal. Hiện các chuyên gia của WFP đã đến Nepal để đánh giá tình hình. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã phân phát các trang thiết bị y tế đủ để phục vụ 40.000 người trong 3 tháng.

Ngày 27/4, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết nước này sẽ hỗ trợ Nepal 1 triệu USD cùng thuốc men, nhân viên y tế, lều bạt, và các trang thiết bị khác. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sẽ phối hợp với các cơ quan ngoại giao của nước này tại Kathmandu và Dhaka để chuyển đồ hỗ trợ cho Nepal. Trung Quốc cũng đã triển khai 2 máy bay vận tải IL-76 cùng 55 binh lính đến Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ sau động đất. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng thông báo Seoul sẽ triển khai đội cứu hộ khẩn cấp, gồm khoảng 40 người đến Nepal, cũng như cam kết hỗ trợ quốc gia Nam Á này 1 triệu USD để khắc phục hậu quả động đất.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty dịch vụ tư vấn IHS, có trụ sở tại Colorado (Mỹ), ông Rajiv Biswas nhận định chi phí tái thiết Nepal sau động đất có thể lên tới 5 tỷ USD, chiếm khoảng 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Theo: Báo Tin Tức