Thượng viện Nga thông qua gói dự luật bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin

Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã phê chuẩn một gói dự luật do chính phủ đề xuất nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu trước các cuộc tấn công mạng.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nga ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nga ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cũng đã thông qua gói dự luật này.

Theo gói dự luật trên, cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm các hệ thống thông tin và mạng lưới viễn thông thuộc các cơ quan chính phủ, các hệ thống kiểm soát tự động các quy trình công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng, y tế, vận tải, bưu chính, tài chính, năng lượng và nhiên liệu.

Các ngành công nghiệp hạt nhân, hàng không vũ trụ và một số lĩnh vực khác cũng nằm trong danh sách này.

Nếu gói dự luật được thông qua, các cá nhân tạo ra mã độc cho các cuộc tấn công mạng và gây thiệt hại đáng kể đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Gói dự luật này dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018, sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành.

Trước đó, Tổng thống Putin cho biết trong năm 2016, số vụ tấn công mạng nhằm vào các máy chủ của Nga đã tăng gấp 3 lần.

An ninh mạng đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của giới hoạch định chính sách ở tất cả các nước, đặc biệt sau loạt vụ tấn công nhằm vào ít nhất 150 quốc gia trên thế giới hồi giữa tháng Năm vừa qua, làm tê liệt hàng nghìn máy tính.

Sự việc một lần nữa cho thấy mối đe dọa mới nổi từ các mã độc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Theo Vietnam+
http://www.vietnamplus.vn/thuong-vien-nga-thong-qua-goi-du-luat-bao-ve-co-so-ha-tang-thong-tin/456954.vnp