Một nhóm “nổi dậy ôn hòa” lớn đầu hàng quân đội Syria ở Daraa

VietTimes -- Ngày 22.06.2018, Al- Masdar News dẫn nguồn tin từ Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết: một cụm binh lực lớn thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) đã đầu hàng, chấp nhận thỏa thuận hòa giải dân tộc với quân đội Syria ở Daraa.
Sĩ quan thuộc sư đoàn Tiger quan sát tình hình khu dân cư ở Daraa. Anh Muraselon
Sĩ quan thuộc sư đoàn Tiger quan sát tình hình khu dân cư ở Daraa. Anh Muraselon

Nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA) đầu hàng Quân đội Syria không được nêu định danh rõ ràng. Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cũng cho biết: Các đơn vị lực lượng Tiger thuộc quân đội Syria đang tiến vào hai thị trấn thuộc tỉnh Dara'a.

Một nhóm “nổi dậy ôn hòa”  lớn đầu hàng quân đội Syria ở Daraa ảnh 1
 Đòn tấn công chia cắt hoàn hảo của sư đoàn Tiger ở Daraa, chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa tan vỡ. Ảnh minh họa South Front

Sau khi tiến hành cuộc tấn công hỏa lực dữ dội chiều ngày 22.06.2018, các đơn vị tiên phong của sư đoàn Tiger tiến vào hai thị trấn, căn cứ địa của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ở Daraa mà không gặp phải sức kháng cự đặc biệt nào, các đơn vị vũ trang quân đội Syria tiếp tục phát triển tấn công, cô lập thị trấn tiếp theo Busra Al-Harir, thành trì của lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức khủng bố HTS.

Muraselon dẫn nguồn tin quân sự ở Daraa cho biết, trước nguy cơ bị bao vây cô lập và tiêu diệt, các nhóm chiến binh thánh chiến trên vùng cao nguyên đá Al-Lijat đề nghị được hòa giải với chính quyền Syria, vài giờ sau khi quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công hỏa lực dữ dội trên vùng đông bắc tỉnh Daraa.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan vùng cao nguyên đông bắc tỉnh Daraa buộc phải đầu hàng sau khi các lực lượng vũ tranh Syria giải phóng 2 thị trấn là Musaykah and al-Dallafa. Cuộc tấn công hỏa lực đã chia cắt hoàn toàn nhóm Hồi giáo cực đoan này với lực lượng nổi dậy chính ở Daraa.

Cùng ngày, các máy bay trực thăng Syria thả tờ rơi, kêu gọi các chiến binh FSA đầu hàng quân đội Syria, tiêu diệt các tay súng khủng bố (HTS) ở một số khu dân cư đông dân tỉnh Daraa, gây lên sự tan rã âm thầm trong tư tưởng các tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa.

Pháo binh quân đội Syria bắn phá dữ dội các khu vực phòng ngự của FSA trong địa phận tỉnh Daraa. Video truyền thông đối lập Syria