Gắn camera sẵn sàng phạt nguội xe lấn làn buýt BRT

VietTimes -- Hiện đã lắp đặt một số camera trên tuyến đường buýt nhanh BRT, căn cứ vào đó CSGT sẽ phạt nguội các phương tiện đi vào làn đường ưu tiên buýt nhanh BRT.
Tình trạng lấn làn buýt BRT diễn ra phổ biến.
Tình trạng lấn làn buýt BRT diễn ra phổ biến.

Theo đại diện Đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn, đơn vị phụ trách tuyến buýt BRT đã lắp đặt một số camera trên các tuyến đường riêng dành cho xe BRT.

Sau khi tiếp nhận hệ thống, CSGT sẽ kết nối để ghi hình, phạt nguội các phương tiện đi vào làn đường cấm.

Thiếu tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết sau thời gian nhắc nhở kết hợp tuyên truyền, lực lượng chức năng bắt đầu xử phạt phương tiện đi lấn làn đường dành cho xe buýt BRT.

Trước mắt, CSGT tiếp tục hướng dẫn để người dân quen với việc phân chia làn đường xe buýt nhanh. Tuy nhiên, với phương tiện cố tình đi vào đường cấm, lực lượng tuần tra xử phạt tại chỗ.

Từ khi tuyến BRT hoạt động, PC67 ghi nhận hàng trăm lượt ôtô và xe máy lấn làn, tạt đầu, chặn đầu xe buýt nhanh. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra sáng 4/1 gần ngã tư Giảng Võ - Láng Hạ, quận Đống Đa khiến chiếc xe buýt bị vỡ kính.

Trước đó, xe buýt nhanh (BRT) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1. Tại làn đường dành riêng cho phương tiện công cộng này đều có biển chỉ dẫn, vạch sơn.

Dọc tuyến xe buýt nhanh còn gắn nhiều biển cảnh báo về mức phạt, ghi rõ căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các phương tiện đi vào làn của BRT sẽ phạm lỗi “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”.

Mức phạt với ô tô là từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng; mô tô, xe gắn máy (xe máy điện) bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng.