Chủ tịch Đà Nẵng “lệnh” tháo dỡ phần sai phạm tại dự án Mường Thanh Sơn Trà

VietTimes -- Bên cạnh việc yêu cầu tháo dỡ hạng mục sai phép tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng), Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng còn phê bình nghiêm khắc UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An vì chậm trễ trong xử lý sai phạm.
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng).
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng).
Chiều 7/6, Sở Xây dựng Tp Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan liên quan phải giữ nghiêm kỷ cương hành chính, lập lại trật tự trong lĩnh vực xây dựng liên quan đến  xử lý sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.
Cụ thể, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu phê bình nghiêm khắc UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An đã chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 
Đồng thời, giao Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm điểm làm rõ và xử lý nghiêm túc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc chậm trễ tham mưu, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải báo cáo kết quả xử lý theo yêu cầu trên trước ngày 20/6/2018.
Đối với sai phạm tại công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, Chủ tịch TP yêu cầu khẩn trương tổ chức phương án cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình xây dựng sai phép, báo cáo kết quả trong tháng 6/2018. 
Trước đó, như VietTimes đã thông tin, Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên của "đại gia" Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.
Công trình được cấp phép xây dựng 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5 làm nhà để xe, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng...
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 thành 104 căn hộ để bán.
Sau khi hành vi bị phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính, đình chỉ thi công phần vi phạm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện mà tiếp tục hoàn thiện.
Và cho đến nay, sau gần 2 năm (tháng 9/2016), dự án đã đưa vào hoạt động và vận hành.