Cán bộ chủ chốt Đà Nẵng tắm biển để xóa tan tin đồn

Khẳng định nước biển Đà Nẵng không bị ô nhiễm, sáng nay người đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cùng nhiều công chức đã hòa mình dưới nước biển.
Ông Nguyễn Điểu (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường Đà Nẵng đi tắm biển Phạm Văn Đồng trong sáng 30/4.
Ông Nguyễn Điểu (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường Đà Nẵng đi tắm biển Phạm Văn Đồng trong sáng 30/4.

Sáng 30/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng) cùng ông Nguyễn Văn Anh (Giám đốc Trung tâm kỹ thuật môi trường), Nguyễn Trần Quân (Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật môi trường), Phạm Thanh Phúc (Chi cục phó bảo vệ môi trường) cùng nhiều cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và môi trường đã đi tắm biển tại bãi Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Ông Nguyễn Điểu nói: "Kết quả kiểm định mẫu nước ở Đà Nẵng đảm bảo an toàn nên chúng tôi cũng như mọi người yên tâm tắm biển". "Chính quyền sẽ thường xuyên lấy mẫu nước đi kiểm tra và công khai kết quả", ông Điểu cho hay.

Với thông điệp biển Đà Nẵng an toàn, chiều 29/4, ông Trần Chí Cường (Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) đã đi tắm biển và cho hay vẫn thường xuyên duy trì thói quen này.

Ông Cường cho biết khách nội địa đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ năm nay giảm khoảng 6% song khách nước ngoài tăng 28%.

Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng khuyên du khách thưởng thức hải sản tươi sống. Chính quyền vẫn đang giám sát tàu thuyền ra vào âu thuyền Thọ Quang để tránh tình trạng ngư dân đánh bắt từ các vùng đang có cá chết hàng loạt đưa về Đà Nẵng bán.

Khoảng một tuần trở lại đây, Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết rải rác, đã phân hủy dạt vào bãi biển. Ngày 27/4, lấy mẫu nước từ nhiều bãi biển, chính quyền thông báo các chỉ số như lượng oxy hòa tan trong nước, tổng chất rắn lơ lửng, thủy ngân đều nằm trong giới hạn cho phép.

Chính quyền Đà Nẵng khẳng định nước biển "đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước".  Trung tâm kỹ thuật môi trường Đà Nẵng đã đưa một số cá mú, tôm, cua vào nuôi với mẫu nước lấy từ bãi biển Xuân Thiều, Phạm Văn Đồng và kết quả sau một ngày những con này vẫn bình thường.

Theo VnE