Bắt giữ hơn 12.300 tấn xăng dầu lậu sau 8 tháng

VietTimes -- Hết 8 tháng năm 2016, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.759 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 323,3 tỷ đồng. Trong đó, đã bắt giữ hơn 12.299 tấn xăng lậu.
Lực lượng chức năng bắt giữ 1 vụ buôn lậu xăng dầu trên biển.
Lực lượng chức năng bắt giữ 1 vụ buôn lậu xăng dầu trên biển.

Cụ thể, số vụ vận chuyển xuất lậu trái phép xăng dầu 8 tháng qua bị phát hiện rất lớn, trong đó có 13 vụ vi phạm, tang vật vi phạm gồm: 6.502 lít và 12.299 tấn xăng; 46.741 lít và 229,043 m3 dầu; 3.517,22 tấn than bã xít.

Trong đó, ngày 05/4, tại vùng biển thuộc khu vực luồng hàng hải Hải Phòng- Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện và bắt giữ 1 tàu đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO không có hoá đơn, trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngày 9- 10/5, tại vùng biển Hạ Long- Quảng Ninh lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu, một tàu vận chuyển 12m3 dầu FO và 01 tàu vận chuyển 100 tấn than dạng bùn đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ với giá trị khoảng 160 triệu đồng.

Ngoài ra, 8 tháng đầu năm 2016, Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.759 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 323,3 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 88,9 tỷ đồng, trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 28 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 42 vụ.

Bên cạnh đó, Tổng cục hải quan đã bắt giữ, xử lý các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như: vận chuyển 11 khẩu súng ngắn được cất giấu tinh vi trong 1 vỏ loa thùng; 3 vụ vận chuyển trái phép bộ phận vũ khí tháo rời, vụ vận chuyển 47 hộp đạn trong lô hàng quà biếu...

Tổng cục hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới thiết bị điện tử, điện gia dụng đã qua sử dụng tiếp tục diễn biến phức tạp, tại hai địa bàn có hai cảng nhập khẩu lớn là Tp. Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh.