Bản tin dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc mưa rào và dông đến giữa tuần sau

VietTimes -- Sau đợt nắng nóng kéo dài, dự báo Miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng từ ngày 13/8 - 16/8
Ảnh minh họa - Nguồn: VOV
Ảnh minh họa - Nguồn: VOV

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục trong khoảng 25-27 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tu gió trên cao nên trong ngày hôm qua (12/8) và sáng nay 13/8, một số nơi tại vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rai rác.

Từ đêm nay đến hết đêm 16/8, rãnh áp thấp có khả năng hình thành vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên mưa dông mở rộng ra toàn Bắc Bộ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn dự báo sẽ tập trung vào đêm và rạng sáng.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 13-16/8 ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do có thể mưa lớn từ 14-17/8, nên trên thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên từ 1,5-3,5m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Đối với khu vực Miền Trung, những ngày qua nắng nóng trên diện rộng đã tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định. Nhiệt độ lúc 13h chiều phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ,.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày mai (14/08) nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Sau ngày 15/08 nắng nóng tiếp tục dịu thêm ở các tỉnh miền Trung